17/01/2017 18:21 GMT+7

​180 người mất tích, nghi đã chết trên Địa Trung Hải

M.ANH
M.ANH

TTO - Các quan chức cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc ngày 17-1 cho biết 4 người thiệt mạng và gần 180 người mất tích - nghi là đã chết, sau khi một chiếc tàu chở người di cư ở bị chìm trên Địa Trung Hải ba ngày trước.

Một nhóm người di cư được tàu tuần tra châu Âu tìm thấy và giải cứu ngoài khơi châu Âu hôm 12-1-2017 - Ảnh: AP
Một nhóm người di cư được tàu tuần tra châu Âu giải cứu ngoài khơi châu Âu hôm 12-1-2017 - Ảnh: AP

Cho đến nay, chỉ có 4 người sống sót được tìm thấy, gồm 3 nam 1 nữ. Theo lời những người này, chiếc tàu hai tầng chở họ rời Libya hôm 13-1, khi đó trên tàu có hơn 180 người, tất cả đều đến từ Đông Phi.

Sau 5 giờ ra khơi, tàu bị chết máy và nước bắt đầu tràn vào. Chiếc tàu dần chìm cùng những người trên đó. Ngày 14-1, một tàu tuần tra của Pháp phát hiện 4 người sống sót và cứu họ. Đến tối 16-1, họ được đưa vào bờ và khai báo với nhà chức trách về thảm kịch xảy ra.

Theo AFP, dù là giữa mùa đông thời tiết đặc biệt nguy hiểm, dòng người di cư tìm đường vào châu Âu qua Địa Trung Hải không có dấu hiệu giảm, với khoảng 2.300 người di cư đã đến Ý kể từ ngày 1-1.

Theo Cơ quan về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, trong năm 2016 số người di cư đến đăng ký tại Ý lên đến 181.000 người, trong khi hơn 5.000 người khác bỏ mạng trên đường vượt Địa Trung Hải vào châu Âu. 

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên