16/05/2013 20:18 GMT+7

14 năm tù cho hai đối tượng chống phá Nhà nước

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Ngày 16-5, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Đinh Nguyên Kha (25 tuổi, ngụ P.6, TP.Tân An, Long An) 8 năm tù giam và Nguyễn Phương Uyên (21 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) 6 năm tù giam về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

GYcswdqt.jpgPhóng to
Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên tại phiên tòa - Ảnh: S.Lâm

Khởi tố 2 đối tượng về hành vi chống Nhà nước

Do trước đó Kha bị xử phạt 2 năm tù về hành vi “cố ý gây thương tích” nên phải chịu tổng mức án phạt là 10 năm tù. Sau khi chấp hành hình phạt tù, cả hai còn phải chịu quản chế 3 năm tại địa phương.

Theo hồ sơ, Kha sửa chữa máy vi tính tại nhà, còn Uyên là sinh viên trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Từ tháng 4-2012 Kha và Uyên thông qua trang mạng xã hội facebook làm quen với Nguyễn Thiện Thành (đối tượng bị đang trốn lệnh truy nã về hành vi “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Thái Lan). Cả hai bị Thành lôi kéo tham gia vào một phong trào gọi là “Tuổi trẻ yêu nước” mà Thành là thành viên.

Từ tháng 8 đến tháng 10-2012, Kha và Uyên đã làm ra các truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước đem dán tại một số địa điểm ở Long An và Bình Thuận rồi chụp ảnh chuyển cho Thành để đăng lên trang web của phong trào “Tuổi Trẻ yêu nước”.

Sau đó Thành cùng một số thành viên khác ở Mỹ chuyển tiền về VN để Kha và Uyên mua máy ảnh, đổi tiền lẻ dán vào các truyền đơn rải tại khu vực cầu vượt An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vào giờ cao điểm để chụp ảnh, quay clip gửi cho Thành.

Ngày 10-10-2012, khi cả hai đang thực hiện hoạt động trên thì cơ quan điều tra bắt quả tang.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên