18/10/2015 07:05 GMT+7

14 chỉ tiêu và 7 chương trình đột phá của TP.HCM

MAI HƯƠNG - VIỄN SỰ - TRẦN MẠNH (maihuong@tuoitre.com.vn)
MAI HƯƠNG - VIỄN SỰ - TRẦN MẠNH (maihuong@tuoitre.com.vn)

TT - Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM thông qua 14 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 7 chương trình đột phá liên quan đến các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển TP

Ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị (ở giữa hàng đầu), chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X (15 thành viên ban thường vụ đứng hàng thứ hai và hàng đầu) - Ảnh: T.T.D.
Ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị (ở giữa hàng đầu), chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X (15 thành viên ban thường vụ đứng hàng thứ hai và hàng đầu) - Ảnh: T.T.D.

Ngày 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) họp phiên bế mạc, công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ mới gồm 69 người.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng bày tỏ:

“Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải sát cơ sở, gần dân, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người dân, lắng nghe và thấu hiểu để tận tụy giải quyết kịp thời thấu tình, đạt lý lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, nhất là các vấn đề bức xúc trong sản xuất, trong đời sống”.

Phát huy nhân tố con người

7 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

2. Chương trình cải cách hành chính

3. Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP

4. Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông

5. Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

6. Chương trình giảm ô nhiễm môi trường

7. Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Võ Văn Thưởng cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội thảo luận thông qua 14 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 7 chương trình đột phá liên quan đến các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển TP trong những năm tới, mà tư tưởng chủ đạo là huy động mọi nguồn lực, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, đưa “TP không ngừng phát triển nhanh, bền vững”, để TP có chất lượng sống tốt hơn, đời sống nhân dân được chăm lo tốt hơn.

Theo ông Thưởng, đại hội đã biểu thị ý chí, quyết tâm sắt đá của Đảng bộ TP là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí bằng những giải pháp mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, thực hiện cải cách hành chính để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất - kinh doanh, xóa bỏ những rào cản để khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo

Cũng trong diễn văn bế mạc đại hội, ông Võ Văn Thưởng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề trẻ hóa đội ngũ.

Ông Thưởng cho biết đại hội đã thảo luận, dân chủ đề cử, đúng điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu một lần đủ 69 người, đảm bảo tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X.

“Tại Đại hội X Đảng bộ TP, nhiều đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ TP, Ban thường vụ Thành ủy, thường trực Thành ủy khóa IX đã không ứng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X.

Điều này tạo điều kiện để trẻ hóa, bổ sung lực lượng mới vào cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới 2015 - 2020. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, đầy trách nhiệm và thắm tình đồng chí” - ông Thưởng chia sẻ.

Ông Thưởng chân thành cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến rất quan trọng của đội ngũ những người đi trước, đặc biệt là ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy TP.

Ông Võ Văn Thưởng kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào TP tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, nâng cao tinh thần yêu nước, đồng lòng, chung sức phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X đề ra, xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là TP mang tên Bác Hồ kính yêu - TP anh hùng.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hằng năm từ 8 - 8,5%.

- GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD.

- Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần, giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm.

- Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

- Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

- Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu TP trong nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính.

MAI HƯƠNG - VIỄN SỰ - TRẦN MẠNH (maihuong@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên