16/01/2017 22:56 GMT+7

12 giáo viên ở Afghanistan nghi bị IS bắt cóc 

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - 12 giáo viên và 2 nhân viên một trường tôn giáo ở tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan đã bị bắt cóc trong lúc đang tổ chức thi tại trường ngày 15-1.

Sở Giáo dục tỉnh Nangarhar cho biết trường học này nằm ở tỉnh Haska Mina và những giáo viên này bị các tay súng bắt đi trong lúc đang tổ chức thi ở trường.

Đã gần hai ngày trôi qua nhưng chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc. Tuy nhiên, những suy đoán đều cho rằng thủ phạm chính là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Chúng tôi rất buồn khi nghe tin này và nhờ lực lượng an ninh, những già làng địa phương cũng như các nhân vật có thể lực trong khu vực giúp chúng tôi giải cứu những giáo viên này”, Sở Giáo dục viết trên thông báo.

Hãng tin Reuters cho biết tại Afghanistan, bắt cóc để đòi tiền chuộc hoặc vì mục tiêu chính trị là điều khá phổ biến. Hầu hết nạn nhân đều là người Afghanistan nhưng người nước ngoài cũng là mục tiêu.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên