30/12/2016 12:45 GMT+7

10 khoảnh khắc của Tổng thống Duterte

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Trong năm qua, tin tức về vị Tổng thống thứ 16 của Philippines xuất hiện liên tục trên khắp các mặt báo, phần lớn là về đường lối đối ngoại và cuộc chiến chống ma túy không khoan nhượng của ông.

Nhiều người ví Tổng thống Rodrigo Duterte là "Donald Trump của châu Á". Ông cũng tự hào về điều đó khi tin rằng mình có thể làm việc tốt với Tổng thống tương lai của Mỹ.

Không còn nghi ngờ gì về việc hai nhà lãnh đạo chính trị này thuộc nhóm những nhân vật nổi bật của năm 2016.

Ông Rodrigo Duterte rời khỏi khu vực bầu cử sau khi đi bỏ phiếu tại Trường Trung học Quốc gia Daniel Aguinaldo ở thành phố Davao, tỉnh Mindanao ngày 9-5. Cùng ngày hôm đó, ông Duterte giành chiến thắng với hơn 16,6 triệu cử tri bầu cho ông, sau khi vận động tranh cử với nhiều chính sách dân túy, trong đó có tuyên bố sẽ làm hết sức để quét sạch tội phạm ma túy ra khỏi đất nước này - Ảnh: AFP

Cảnh sát Philippines triển khai một cuộc truy quét ma túy ở thủ đô Manila. Tháng 6 năm nay, ông Duterte bắt đầu chiến dịch quét ma túy, cho phép cảnh sát bắn nghi phạm ma túy nếu gặp kháng cự. Chủ trương này tuy bị các nhà hoạt động phản đối nhưng cũng được nhiều người dân Philippines ủng hộ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Rodrigo Duterte bắt tay Thượng nghị sĩ Leila de Lima trước khi phát biểu lần đầu trước Quốc hội Philippines ngày 25-7. Bà Leila de Lima sau này đã yêu cầu một cuộc điều tra cấp Thượng viện về những cuộc giết người liên quan đến chiến dịch càn quét ma túy thẳng tay của nhà lãnh đạo Philippines. Bà Leila sau đó bị phế truất và bị đưa vào tầm ngắm điều tra vì cáo buộc liên quan đường dây mua bán ma túy - Ảnh: PPD 

Tổng thống Rodrigo Duterte và Chủ tịch Tập Cận Bình duyệt đoàn danh dự tại Bắc Kinh ngày 20-10 khi ông Duterte thăm chính thức Trung Quốc. Ba ngày sau, ông Duterte nói ngư dân Philippines có thể quay lại đánh bắt hải sản ở bãi cạn Scarborough, vốn bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 - Ảnh: Reuters

Ông Duterte nói chuyện với ngư dân Việt Nam tại thị trấn Sual, tỉnh Pangasinan miền bắc Philippines ngày 2-11 khi ông tiễn những người này về nước. Trước đó, ngày 8-9, có 17 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở ngoài khơi thành phố Vigan, tỉnh Ilocos Sur do cáo buộc đánh cá trái phép trên vùng biển Philippines. Trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9, ông Duterte đã hứa sẽ trả tự do cho các ngư dân Việt Nam. Nhà chức trách Philippines sau đó đã hủy bỏ tội danh cho ngư dân Việt Nam vì lý do họ dạt vào vùng biển Philippines do bão Ferdie và gió mùa tây nam ở Biển Đông - Ảnh: AP

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski chào đón ông Duterte khi ông đến dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở thủ đô Lima ngày 19-11. Một sự việc gây chú ý tại sự kiện là Tổng thống Duterte đã không tham dự buổi dạ tiệc của các nhà lãnh đạo APEC. Sau này, ông Duterte thừa nhận đã cố tình cáo bệnh để tránh tình huống khó xử phải gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama do hai bên từng có “lời qua tiếng lại”. Tại hội nghị thượng đỉnh của ASEAN ở Lào hồi tháng 9, ông Duterte cũng chọn giải pháp "cáo bệnh" để không tham gia cuộc họp Mỹ-ASEAN. - Ảnh: Presidential Photo

Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Duterte gặp gỡ bên lề tại Hội nghị APEC ở thủ đô Lima ngày 19-11. Ông Putin cũng ngỏ lời mời ông Duterte sang thăm Nga. Ông Duterte chủ động thông báo chơi với Nga và Trung Quốc để tránh lệ thuộc quá nhiều vào Mỹ. - Ảnh: Reuters 

Ngày 2-12, Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ đã điện đàm mời ông Duterte thăm Nhà Trắng. Cuộc gọi diễn ra sau khi ông Duterte “giải thích rõ” lại quan điểm của mình hồi cuối tháng 10, là chỉ muốn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập hơn với đồng minh Mỹ, chứ không phải là muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn như được hiểu từ các tuyên bố trước kia - Ảnh: ABS-CBN News

Các nhà hoạt động cầm băng-rôn diễu hành cùng một xác chết giả để phản đối những vụ giết người liên quan đến ma tuý ở Philippines ngày 10-12. Theo số liệu do Cơ quan Cảnh sát quốc gia công bố hôm 12-12, số người chết trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte tính từ tháng 7 năm nay đã lên đến 5.930 người - Ảnh: Reuters

Cuối tháng 12 năm nay, ông Duterte được Google bình chọn là người đứng đầu danh sách được tìm kiếm trên công cụ này ở Philippines. Trong ảnh, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chụp ảnh cùng những người ủng hộ ông tại một nhà hàng ở thành phố Davao ngày 15-5. Dù có nhiều phát ngôn gây sốc vì "không chuẩn mực ngoại giao" nhưng ông Duterte được lòng dân chúng ở tính cách "nói thẳng, nói thật" - Ảnh: AFP

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên