Tag: Vũ khí

Lãnh đạo NATO kêu gọi ưu tiên hỗ trợ Ukraine hơn tự phòng vệ

Lãnh đạo NATO cho rằng phương Tây cần ưu tiên hỗ trợ, gửi thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, hơn là tăng cường phòng vệ trong nước.

Triệt phá nhóm chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớn

Một nhóm chuyên chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn trên mạng xã hội vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Ông Sullivan: Mỹ sẽ rút được 60 tỉ USD viện trợ cho Ukraine

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trấn an Ukraine về khoản viện trợ quân sự bổ sung 60 tỉ USD từ Washington. Chưa nêu rõ mốc thời gian, nhưng ông bảo đảm "sẽ rút được".

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên chuyển 7.000 container vũ khí cho Nga

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên chuyển 7.000 container vũ khí cho Nga và kinh tế Bình Nhưỡng cải thiện hơn nhờ thỏa thuận vũ khí này.

Video mới do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 24-2 cho thấy quân đội Nga thu giữ nhiều vũ khí và đạn dược do NATO sản xuất cũng như các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink ở thành phố Avdiivka.

Tại Đức, ông Zelensky nêu vụ Avdiivka thất thủ để xin thêm vũ khí từ phương Tây

Việc rút lui khỏi thành phố chiến lược Avdiivka đã khiến Ukraine mất lợi thế và Tổng thống Volodymyr Zelensky ngay lập tức làm điều ông đã làm suốt 2 năm qua: xin thêm vũ khí từ phương Tây.

Mỹ nói Nga phát triển một thiết bị không gian chạy bằng năng lượng hạt nhân

Khác với những lời đồn thổi về việc Nga phóng đầu đạn hạt nhân ra không gian, các nhà phân tích Mỹ mới đây cho biết có thể Nga chỉ đang phát triển một thiết bị chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Mỹ từng mua vũ khí thời Liên Xô quá hời

Sau khi Liên Xô tan rã, nhiều nước trước đây thuộc khối này, do không đủ khả năng duy tu, đã phải bán bớt những chiếc máy bay chiến đấu cho Mỹ để Washington nghiên cứu và thăm dò dầu khí.

Nga triển khai vũ khí mới đến đảo Kuril tranh chấp với Nhật

Liên quan đến quần đảo tranh chấp, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida nói Tokyo mong muốn có hiệp ước hòa bình với Nga, nhưng không từ bỏ các lệnh trừng phạt Nga.

Nga đóng tàu phá băng mạnh nhất thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh đóng tàu phát băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Leningrad.