Tag: tháo dỡ

Chủ công trình xây dựng trái phép trên núi Điện Tiên Phú Quốc tự nguyện tháo dỡ

UBND phường Dương Đông (Phú Quốc) cho biết công trình xây dựng trái phép trên núi Điện Tiên đã được chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ.

Kiểm điểm Sở Xây dựng Lâm Đồng, dừng dự án mở đường sẽ làm mất 3,5ha Đồi Cù

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm việc chậm kiểm tra xây dựng trái phép bên trong Đồi Cù Đà Lạt và đình chỉ thêm dự án mở đường liên quan.

Sau gần 8 tháng, Sở Xây dựng vẫn chưa báo cáo kết quả kiểm tra Đồi Cù Đà Lạt

Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra giám sát xây dựng công trình tại Đồi Cù Đà Lạt nhưng sau gần 8 tháng, sở này vẫn chưa báo cáo.

Xây nhà đúng phép, bị yêu cầu tháo dỡ thì có được bồi thường?

Đất đã chuyển đổi mục đích, xây nhà theo đúng quy định thời điểm đó, sau khi thanh tra phát hiện có sai phạm trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên yêu cầu tháo dỡ nhà. Tôi có yêu cầu huyện bồi thường được không?

Tháo dỡ 4.500m2 khách sạn lớn nhất Đà Lạt nếu không được đồng ý điều chỉnh thiết kế

UBND TP Đà Lạt xử phạt dự án khách sạn Merperle Dalat 110 triệu đồng vì xây sai phép 4.500m2 và sẽ tháo dỡ nếu không được chấp thuận điều chỉnh thiết kế.

Thống nhất tháo dỡ homestay không phép trên núi Cấm

Đại diện các sở ngành, địa phương đã thống nhất tháo dỡ 10 homestay không phép trên núi Cấm. Nhưng phải chờ Ban cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang quyết định.

Tháo dỡ 'chuồng cọp', mở lối thoát hiểm tại chung cư mini sai phép của ông Nghiêm Quang Minh

UBND phường Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội) đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái quy định, không đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy tại chung cư mini số 95, ngõ 141 phố Trích Sài do ông Nghiêm Quang Minh làm chủ đầu tư.

Nhà dân tan hoang vì tháo dỡ nhầm là do nhà thầu?

UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng xác định nhà dân tại xã An Đồng bị hư hỏng là do nhà thầu tháo dỡ biển quảng cáo làm sập mái tại diện tích đất chưa thu hồi.

Tháo dỡ 2 trạm BOT ở Đồng Nai và Bình Dương

Ngày 12-6, đại diện Sở Giao thông vận tải Đồng Nai xác nhận các đơn vị đang tháo dỡ hai trạm BOT trên quốc lộ 1K.

Chủ khu đất trên núi Sập: 'Biệt thự là do các thầy chùa xây, tôi không biết'

Dù 'biệt thự' trái phép ở Núi Sập nằm trên đất của mình đứng tên, nhưng 'đại gia' này khẳng định đất này đã cho chùa, không liên quan đến ông.