Tag: chủ tịch huyện

Giám đốc Công an Đồng Nai: Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa 171 tỉ bằng phương thức rất cũ

Giám đốc Công an Đồng Nai cảnh báo tình trạng lợi dụng không gian mạng để đưa ra các kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Vụ bị lừa hơn 171 tỉ đồng: Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch xin nghỉ phép

Sau khi xảy ra vụ bị lừa đảo hơn 171 tỉ đồng, chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch đã làm đơn xin nghỉ phép.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc vụ chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỉ đồng

Liên quan vụ chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 171 tỉ đồng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa vào cuộc để kiểm tra các quy định của Đảng đối với người có chức vụ.

Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo 100 tỉ đồng, Công an Đồng Nai khẩn cấp điều tra

Bằng thủ thuật lừa đảo qua mạng, những kẻ lừa đảo đã dùng các chiêu thức để lừa chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Cưỡng chế sai, chủ tịch huyện bồi thường 200 triệu đồng

Một cựu chiến binh đã khởi kiện chủ tịch huyện vì cưỡng chế sai, đẩy gia đình ông vào cảnh không nơi nương tựa.

Trưởng ban an toàn giao thông, chủ tịch huyện ở Thừa Thiên Huế ‘dính’ nồng độ cồn khi lái xe

Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) vi phạm nồng độ cồn khi lái xe đi đón con.

Tuyên 63 năm tù cho nhóm cướp tiền vàng nhà chủ tịch huyện

Trưa 10-8, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt tổng cộng 63 năm tù đối với nhóm cướp hơn 2,3 tỉ đồng tại nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk.

Chủ tịch huyện 'bóc phốt' bán sâm Ngọc Linh giá rẻ trên mạng

Chủ tịch huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) "bóc phốt" các trang mạng rao bán lá, hạt sâm Ngọc Linh với giá rẻ bèo, trong khi theo ông thì giá trị thật của lá, hạt sâm này cao hơn rất nhiều.

Phê bình chủ tịch huyện Cát Hải vì báo cáo không đúng thực tế

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, TP Hải Phòng bị phê bình vì chưa tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè, báo cáo không đúng thực tế.

Chủ tịch huyện ở Đắk Lắk hứa 'nếu sai sẽ vay mượn để nộp tiền vào ngân sách'

Tuy khẳng định mình đã làm đúng quy định nhưng chủ tịch huyện hứa "nếu sai sẽ vay mượn để nộp tiền vào ngân sách". Đó là 2,5 tỉ đồng số tiền thiếu trong việc đấu giá 6 lô đất tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.